Hoàn thành 700/1.000 căn nhà cho gia đình chính sách trước Tết Ất Mùi 2015

Thứ sáu, 07/11/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Năm 2014, TP Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tiếp tục thực hiện chương trình này, sáng 6-11, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án này trong năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Quyết định số 7054/QĐ-UBND ngày 16-10-2013 về việc phê duyệt Đề án "hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn TP theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ", bước đầu triển khai trong năm 2014, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã huy động nguồn vốn và vốn đối ứng của ngân sách thành phố với kế hoạch đăng ký ban đầu 818 nhà với số tiền hơn 16,3 tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan của TP đảm nhận 253 nhà, các cơ quan địa phương 304 nhà, ngân sách thành phố đảm nhận là 264 nhà. Sau khi có kết quả huy động thêm kinh phí của NHTMCP Công Thương 10 tỷ đồng và một số nhà ở thực tế bức xúc không thể sửa chữa được, TP đã xây mới 75 nhà, sửa chữa 755 nhà và hỗ trợ thêm 26 nhà hỏng nặng, gia đình khó khăn với mức 10 triệu đồng/nhà. Như vậy, tổng kinh phí thành phố đã huy động được là 24,9 tỷ đồng và đã quyết toán 19,6 tỷ đồng; còn lại chưa quyết toán gần 5,3 tỷ đồng.

Từ kết quả thực hiện và các nguồn lực, dự kiến đến cuối năm 2015, Đà Nẵng sẽ hoàn thành hỗ trợ sửa chữa 1.000 ngôi nhà ở bị hư hỏng xuống cấp cho đối tượng người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, mức hỗ trợ sửa chữa mỗi nhà là 20 triệu đồng, xây mới mỗi nhà 60 triệu đồng; trường hợp sửa chữa nhưng nhà hư hỏng nặng, gia đình khó khăn có thể hỗ trợ thêm trên cơ sở phúc tra thống nhất với địa phương kiến nghị, được sự đồng ý của lãnh đạo thành phố nhưng mức hỗ trợ thêm không quá 20 triệu đồng.

Trường hợp hộ có tên trong danh sách được hỗ trợ nhưng vì lý do nào đó không thể sửa chữa trong năm 2015 thì địa phương thống nhất với Sở LĐ-TB &XH xin ý kiến lãnh đạo TP thay đổi nhưng phải bảo đảm tất cả các điều kiện nêu trên. Trong số 1.000 căn nhà, H.Hòa Vang có 486 nhà (136 căn đồng bào dân tộc thiểu số), Liên Chiểu (116 căn), Ngũ Hành Sơn (100 căn), Hải Châu (80 căn), Thanh Khê (80 căn), Sơn Trà (70 căn), Cẩm Lệ (68 căn). Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ sửa chữa là 24 tỷ đồng. Đặc biệt, theo kết luận của Thường trực Thành ủy, sau khi hoàn thành sửa chữa nhà tổng kết và kết hợp tặng 1 tủ thờ hoặc bộ bàn ghế.

Sau khi ghi nhận ý kiến phản hồi từ các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện đề án nhà ở năm 2014, cũng như kế hoạch triển khai đến cuối năm 2015, đồng chí Nguyễn Xuân Anh lưu ý: những nhà của người có công xuống cấp thì mới đưa vào trong đề án, việc đưa các kiến nghị từ địa phương phải mang tính cơ bản để công tác sàng lọc đỡ mất thời gian; đồng ý với thời gian và các bước triển khai, hoàn thành công tác xây dựng xong 700 căn nhà trước ngày 15-2-2015 (trong đó H. Hòa Vang, Q. Hải Châu và Cẩm Lệ hoàn thành 100% căn nhà, các quận khác ít nhất là 40%).

Lê Anh Tuấn